Tàu thăm dò Mặt Trăng của Ấn Độ gặp trục trặc

Tàu thăm dò Mặt Trăng không người lái đầu tiên của Ấn Độ Chandrayaan-1 gặp trục trặc và có thể phải rút ngắn thời gian hoạt động.
Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) ngày 17/7 cho biết Chandrayaan-1, tàu thăm dò Mặt Trăng không người lái đầu tiên của nước này đã gặp trục trặc và có thể phải rút ngắn thời gian hoạt động so với dự kiến ban đầu là 2 năm.
 
Giám đốc ISRO, ông G.Madhavan Nair cho biết ngày 16/5 vừa qua, tàu Chandrayaan-1 đã bị mất một thiết bị cảm biến quan trọng. Thiết bị này giữ cho con tàu di chuyển đúng hướng sao cho mọi máy quay cũng như thiết bị thu âm luôn hướng vào bề mặt của Mặt Trăng.
 
Tuy nhiên, ông Nair từ chối xác nhận rằng việc thất lạc bộ phận cảm biến này có thể dẫn tới tình trạng giảm "tuổi thọ" của Chandrayaan-1. Tính đến nay, tàu Chandrayaan-1 đã hoàn tất hơn 90% nhiệm vụ đề ra trong hai năm.
 
Theo người phát ngôn ISRO, ông S.Satish, các chuyên gia thuộc ISRO đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm và chụp được tất cả các bức ảnh cần thiết. "Tuổi thọ" của Chandrayaan-1 hiện đang là vấn đề cần bàn đến. Nhưng ông Satish không cho đây là một thất bại.
 
Tàu vũ trụ Chandrayaan-1 trị giá 79 triệu USD, được phóng ngày 22/10/2008 từ trung tâm Sriharikota ở bang Andhra Pradesh để thực hiện cuộc khảo sát bề mặt của Mặt Trăng và tìm kiếm kim loại quý.
 
Việc phóng thành công tàu Chandrayaan-1 đã đưa Ấn Độ vào nhóm các nước thực hiện sứ mệnh trên Mặt Trăng, gồm Mỹ, Nga, Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục