Tàu Thụy Điển và Đan Mạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Các tàu của Thụy Điển và Đan Mạch có nhiệm vụ đến Syria nhận vũ khí hóa học đi tiêu hủy đã cập cảng đảo Cyprus.
Tàu Thụy Điển và Đan Mạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ảnh 1Tàu Đan Mạch tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. (Nguồn: Reuters)

Hãng ITAR-TASS đưa tin các tàu của Thụy Điển và Đan Mạch có nhiệm vụ đến Syria nhận vũ khí hóa học đi tiêu hủy đã cập cảng đảo Cyprus.

Đại sứ nước Cộng hòa Cyprus tại Nga Georgios Kasoulides cho biết vũ khí hóa học sẽ được gửi đến một cảng khác chứ không phải đảo Cyprus và sẽ được bốc lên những con tàu được thiết kế đặc biệt cho mục đích này.

Sau đó tất cả vũ khí hóa học Syria sẽ được chuyển qua một tàu đặc biệt của Mỹ và sẽ bị tiêu hủy tại đây.

Đại sứ Kasoulides cho biết: "Có thể giả định sứ mệnh tiêu hủy vũ khí hóa học Syria sẽ hoàn thành cuối năm nay nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Tôi cho rằng các chiến hạm của các nước thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Nga, sẽ hộ tống và bảo vệ sứ mệnh này trong suốt quá trình thực hiện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục