Lén lút rời nơi tránh bão

Tàu thuyền lén lút rời nơi tránh trú để bán hải sản

Hám lợi nên một số chủ phương tiện ở Kiên Giang vẫn lén lút cho tàu thuyền rời nơi tránh trú về đất liền để bán hải sản.

Trong 3 ngày qua, vì hám lợi nên dù biển động nguy hiểm, một số chủ phương tiện ở Kiên Giang vẫn lén lút cho tàu thuyền rời nơi tránh trú về đất liền để bán hải sản với giá cao.

Mấy ngày gần đây, giá cá biển trên thị trường Kiên Giang đã tăng lên. Tôm thẻ biển tăng thêm 6.000 đồng/kg, mực tươi tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg, cá các loại cũng tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg.

Tại thời điểm này, Kiên Giang có từ 500-600 tàu thuyền chở theo từ 10.000 đến 15.000 tấn hải sản mới vừa khai thác, nhưng không thể đưa về đất liền để bán sản phẩm do ảnh hưởng của đợt biển động kéo dài, phải vào neo đậu tránh trú tại các đảo Thổ Châu, Nam Du, Lại Sơn, Hòn Nghệ, Phú Quốc.

Hiện số tàu thuyền trên được lực lượng bộ đội biên phòng quản lý tại chỗ. Việc rời đảo sớm hay muộn, còn do tùy thuộc vào yếu tố thời tiết.

Đã 3 ngày qua, vùng biển Kiên Giang có gió lớn hơn mức dự báo, trung bình cấp 6 trở lên, vùng biển Phú Quốc-Thổ Châu thường có gió cấp 7, cấp 8, hiện tượng dông, lốc cũng thường xuyên xảy ra vào thời điểm chiều và đêm.

Không chỉ có việc khai thác hải sản bị ngưng trệ, mà hiện nay, tất cả các chuyến tàu chuyên chở hành khách, vận chuyển hàng hóa ra các đảo cũng tạm ngưng hoạt động, trừ tàu thuyền cứu hộ, tàu thuyền tuần tra bảo vệ vùng biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục