Tàu "Tiến bộ-65" của Nga ghép nối thành công với ISS

Hà Nội (TTXVN) - Theo ITAR-TASS, tàu vũ trụ vận tải "Tiến bộ M-65" của Nga đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào lúc 1 giờ 43 phút ngày 18/9.

Hà Nội (TTXVN) - Theo ITAR-TASS, tàu vũ trụ vận tải "Tiến bộ M-65" của Nga đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào lúc 1 giờ 43 phút ngày 18/9.

Tàu "Tiến bộ M-65" được phóng lên ISS bằng tên lửa đẩy "Liên hợp" ngày 11/9 vừa qua, mang theo 2,5 tấn hàng hóa, gồm nhiên liệu bổ sung cho ISS, ôxy, thực phẩm, hoa quả, quần áo và thuốc men cho các nhà du hành vũ trụ Nga và Mỹ đang làm việc tại đây.

Ngoài ra, tàu này cũng đưa lên ISS các thiết bị để duy trì hoạt động của trạm và thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học. Trong số hàng hóa này có bộ quần áo du hành đầu tiên được "vi tính hóa" dùng cho các nhà du hành vũ trụ khi bước ra ngoài khoảng không.

Nga thường xuyên phóng các tàu vận tải lên ISS để bổ sung nguyên liệu dự trữ, thu dọn chất thải sinh hoạt và điều chỉnh quỹ đạo của trạm này, cũng như thực hiện những cuộc thí nghiệm và nghiên cứu vũ trụ./.

Tin cùng chuyên mục