“Tàu TQ hiện diện tại vùng Biển Đông tranh chấp”

Hiện 6 tàu của Trung Quốc, gồm 3 tàu hải giám và ba tàu chỉ huy thực thi luật nghề cá, vẫn hiện diện trong vùng tranh chấp ở Biển Đông.

Truyền thông Philippines ngày 19/6 cho biết tàu Trung Quốc vẫn hiện diện trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

 

Mạng tin Inquirer.net dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, ông Trương Hoa, cho biết Bắc Kinh không có kế hoạch ngay lập tức rút tàu ra khỏi bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) ở Biển Đông. Ông Trương Hoa khẳng định không có cam kết như vậy từ phía Trung Quốc.

 

Còn tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng nước ông sẽ tiếp tục duy trì quản lý và sự cảnh giác đối với bãi đá ngầm tranh chấp này.

 

Theo mạng tin PhilStar.com, hiện sáu tàu của Trung Quốc, gồm ba tàu hải giám và ba tàu chỉ huy thực thi luật nghề cá, vẫn hiện diện trong vùng tranh chấp ở Biển Đông cho dù Philippines đã rút hai tàu khỏi vùng này.

 

Cả Trung Quốc và Philippines đều khẳng định chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough và cả hai đều không thay đổi lập trường. Philippines đã đề nghị đưa vụ tranh chấp trên ra Tòa án quốc tế về Luật biển để giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục