Tàu trật đường ray, hàng chục nghìn lít axit xunfuric bị rò rỉ

Có khả năng hàng chục nghìn lít axit xunfuric đã bị rò rỉ từ một tàu chở hàng bị trật đường ray tại một khu vực hẻo lánh thuộc bang Queensland, miền Bắc Australia.
Tàu trật đường ray, hàng chục nghìn lít axit xunfuric bị rò rỉ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: theguardian.com)

Cảnh sát Australia ngày 29/12 cho biết có khả năng hàng chục nghìn lít axit xunfuric đã bị rò rỉ từ một tàu chở hàng bị trật đường ray tại một khu vực hẻo lánh thuộc bang Queensland miền Bắc nước này.

Theo cảnh sát bang Queensland, vụ việc xảy ra ngày 27/12, đoàn tàu thuộc công ty vận tải Aurizon Ltd chở khoảng 819.000 lít axit xunfuric đang trên đường từ Cảng Townsville tới khu vực Phosphate Hill đã bị lật gần thị trấn Julia Creek.

Thông báo của cảnh sát cho biết có thể một toa tàu đã bị vỡ và có khả năng 31.500 lít axit đã tràn ra ngoài. Các toa khác được xác định còn nguyên vẹn tại thời điểm này.

Kiểm tra ban đầu cho thấy nước sông Horse Creek gần đó chưa bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Axit xunfuric là chất ăn mòn và có thể gây bỏng nặng khi tiếp xúc với da. Chính quyền bang Queensland đã áp đặt khu vực cấm có bán kinh 2km quanh hiện trường.

Khu vực này đã bị lũ quét những ngày qua nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc triển khai các biện pháp khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục