Tàu Trung Quốc bị tràn dầu ra biển của Australia

Một tàu chở than Trung Quốc mắc cạn gần bờ biển bang Queensland đang có hiện tượng rò rỉ dầu và có nguy cơ gây sự cố tràn dầu.
Một tàu chở than của Trung Quốc bị mắc cạn gần bờ biển bang Queensland của Australia đêm 3/4 đang có hiện tượng rò rỉ dầu và có nguy cơ gây sự cố tràn dầu trên diện rộng, đe dọa môi trường biển khu vực vỉa san hô ngầm lớn nhất thế giới Great Barrier Reef.

Người phát ngôn Cơ quan an toàn hàng hải bang Queensland, ông Mark Strong cho biết tàu Shen Neng 1, với thuỷ thủ đoàn 23 người, chở khoảng 65.000 tấn than trên đường từ cảng Gladstone thuộc bang Queensland về Trung Quốc.

Tàu này chứa 950 tấn dầu và các máy bay đã quan sát được một số vệt dầu loang nhỏ cách tàu khoảng 3,7km.

Hiện các cơ quan chức năng của Australia đang tiến hành khắc phục sự cố tràn dầu, trong đó sử dụng máy bay rải hóa chất để ngăn chặn dầu tiếp tục loang rộng, trong khi các thủy thủ trên tàu đang phối hợp với lực lượng cứu hộ để tìm cách di dời con tàu.

Theo các nhà hoạt động môi trường, mặc dù chỉ nhìn thấy một lượng nhỏ dầu tràn trên biển, song sự cố này đe dọa hệ sinh thái khu vực vỉa san hô Great Barrier Reef - di sản văn hóa thế giới và là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của Australia.

Thủ hiến bang Queensland, bà Anna Bligh cho biết tàu Shen Neng 1 đang có nguy cơ bị vỡ và cảnh sát Australia đã sẵn sàng để sơ tán thủy thủ đoàn trong trường hợp cần thiết.

Tàu Shen Neng 1, có chiều dài 230m, đã chạy với tốc độ tối đa trước khi mắc cạn tại một bãi cát ngầm ở cách tuyến hàng hải tàu bè thường qua lại khoảng 15km và cách đảo Great Keppel của bang Queensland khoảng 70km về phía Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục