Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), các tàu Trung Quốc tiến vào khu vực nói trên vào lúc 10 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) và lưu lại trong khoảng 1 giờ 30 phút.
Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 4/7, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), các tàu Trung Quốc tiến vào khu vực nói trên vào lúc 10 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) và lưu lại trong khoảng 1 giờ 30 phút.

JCG vẫn tiếp tục theo dõi các tàu Trung Quốc ngay cả khi những tàu này đã đến khu vực bên ngoài vùng biển của Nhật Bản.

JCG cũng cho biết một trong các tàu Trung Quốc dường như được trang bị pháo.

Hôm 1/7, Trung Quốc đã chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng Hải cảnh cho lực lượng Cảnh sát vũ trang (Vũ cảnh) - đơn vị do Quân ủy Trung ương quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục