Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện đang tranh chấp với Nhật Bản.
Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Getty Images)

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), ngày 29/11, ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện tranh chấp giữa hai nước.

Đây là vụ xâm nhập lần thứ 32 của tàu Trung Quốc tới khu vực này trong năm nay.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa khoảng 400km về phía Tây hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này.

Tranh chấp chủ quyền đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Tokyo tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây hồi tháng 9/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục