Tàu Trung Quốc trang bị pháo xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc, trong đó có 1 tàu được cho là trang bị pháo, đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc trang bị pháo xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 1/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 26/12, 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc (CCG), trong đó có 1 tàu được cho là trang bị pháo, đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) tại Naha, Okinawa cho biết 3 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển trên ngay sau 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày và di chuyển ra vùng tiếp giáp khoảng 70 phút sau đó.

Đây là lần đầu tiên một tàu CCG được trang bị pháo đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản.

Ba tàu Trung Quốc được xác định là Hải cảnh 31239, được JCG cho là có trang bị pháo, Hải cảnh 2307 và Hải cảnh 2308./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục