Tàu Trung Quốc "tuần tra quanh quần đảo Điếu Ngư"

Tàu "Ngư chính 206" đã tuyên bố với một tàu của Nhật Bản rằng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại.
Theo Tân Hoa Xã, Vụ Ngư nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, ngày 23/3, tàu "Ngư chính 206" của nước này đã "tiếp tục các cuộc tuần tra định kỳ ở vùng lãnh hải quanh quần đảo Điếu Ngư".

Đây là quần đảo mà Tokyo đang kiểm soát đồng thời gọi là Senkaku.

Tàu "Ngư chính 206" đã tuyên bố với một tàu của Nhật Bản rằng quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại, đồng thời hối thúc tàu Nhật Bản rời khỏi khu vực này.

Kể từ khi chính quyền Nhật thông báo có ý định quốc hữu hóa quần đảo trên biển Hoa Đông này, quan hệ giữa hai cường quốc châu Á đã liên tục căng thẳng.

Trung Quốc đã liên tục đưa tàu đến vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và thậm chí từng đưa cả máy bay xâm nhập vùng trời trên quần đảo này, buộc Nhật Bản phải cho chiến đấu cơ xuất kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục