Tàu Trung Quốc xâm nhập gần quần đảo tranh chấp với Nhật

Ba tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc sáng 25/11 đã đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc xâm nhập gần quần đảo tranh chấp với Nhật ảnh 1Quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc sáng 25/11 đã đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.


Theo Kyodo, đây là "ngày xâm phạm" thứ 28 của Trung Quốc trong năm nay.

Theo nguồn tin trên, một tàu tuần tra của JCG đã phát tín hiệu cảnh báo hối thúc 3 tàu Trung Quốc, được xác định là Haijing 2012, 2151, 2337, rời khỏi khu vực này.

Ngoài Trung Quốc, quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản kiểm soát nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa khoảng 400 km về phía Tây, còn được Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư Đài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục