Tàu tuần dương hạm Pháp kết thúc thăm Hải Phòng

Ngày 30/4, tàu tuần dương hạm của Hải quân Pháp mang tên Le Vendémiaire kết thúc tốt đẹp hành trình sau 5 ngày thăm Hải Phòng.
Ngày 30/4, tại Cảng Hải Phòng, tàu Tuần dương hạm của Hải quân Pháp mang tên Le Vendémiaire, do thuyền trưởng Stanislas de Chargères chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 93 người, đã kết thúc tốt đẹp hành trình sau năm ngày thăm thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian ở thành Hải Phòng, chỉ huy và thủy thủ tàu đã có các hoạt động chính như thuyền trưởng chào xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố với sự tham dự của ngài Jean-François Girault, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; thuyền trưởng đến chào Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Hải quân...

Chuyến thăm lần này đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội, hải quân và nhân dân hai nước, đặc biệt với thành phố Hải Phòng, nơi vừa tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 8.

Tuần dương hạm Vendémiaire được đưa vào phục vụ Hải quân từ năm 1993, hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương và có căn cứ tại Nouméa, Nouvelle Calédonie. Tên tàu mang ý nghĩa mùa thu hoạch nho (từ 22/9-21/10) theo lịch cách mạng Pháp áp dụng từ ngày 22/9/1792.

Trước đây, tàu Vendémiaire đã có các chuyến thăm thành phố Hải Phòng vào năm 2001 và thành phố Đà Nẵng vào năm 2005./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục