Tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm một tàu cá, 2 ngư dân thoát chết

Tàu cá QNa 04221 TS đang hoạt động đánh bắt tại khu vực cách đảo Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) khoảng 20 hải lý về hướng Đông đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm.
Tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm một tàu cá, 2 ngư dân thoát chết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/3, đại diện Đồn Biên phòng Bình Minh - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng cho biết: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/3, tàu cá QNa 04221 TS đang hoạt động đánh bắt tại khu vực cách đảo Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) khoảng 20 hải lý về hướng Đông đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm.

Tàu cá QNa 04221 TS (công suất 39 CV) do anh Trần Thanh Tân ( sinh năm 1979, ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm Thuyền trưởng.

Sau khi tàu bị đâm chìm, hai ngư dân trên tàu QNa 04221 TS là anh Trần Thanh Tân và ông Nguyễn Năm (sinh năm 1958) được tàu Giao Thủy 01 cứu vớt, đưa lên tàu để chăm sóc.

[Phát hiện một tàu sắt bị đánh dạt vào bờ biển Quảng Nam]

Theo đại diện Đồn Biên phòng Bình Minh, qua liên hệ với hai ngư dân bị nạn, sức khỏe của cả hai người ổn định.

Hai ngư dân của tàu cá QNa 04221 TS đang ở trên tàu Giao Thủy 01 đi Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hai bên sẽ thỏa thuận mức phí đền bù thiệt hại.

Được biết, tàu cá QNa 04221 TS xuất bến ngày 13/3/2018 tại Cửa Đại, thành phố Hội An, tàu hành nghề lưới rê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục