Tàu vũ khí phe nổi dậy Syria gặp nạn ở Ấn Độ Dương

Tàu MOL Comfort, được cho là chở vũ khí cho quân nổi dậy Syria, đã gặp nạn khi cách bờ biển bang Goa của Ấn Độ khoảng 530 hải lý.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ "Thời báo Ấn Độ" dẫn lời Bộ trưởng bang Goa của Ấn Độ Manohar Parrikara cho biết tàu MOL Comfort, được cho là chở vũ khí cho quân nổi dậy Syria, đã gặp nạn khi cách bờ biển bang này khoảng 530 hải lý.

Hiện thông tin về số vũ khí và chủ nhân con tàu chưa được xác định.

Theo báo trên, tàu MOL Comfort, dài 300 mét, đi từ Singapore đã vỡ đôi trong một cơn bão. Bộ trưởng Parrikar nói rằng "không có mối đe dọa trực tiếp đối với bờ biển."

Theo ông, công ty chủ tàu Mitsui OSK Lines đã gửi đến một vài tàu kéo để trợ giúp và đã cứu được 26 thành viên thủy thủ đoàn.

Cảnh sát biển Goa đang theo dõi tình hình và "thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng con tàu không vào vùng đặc quyền kinh tế."

Hiện MOL Comfort vẫn trong vùng biển quốc tế. Công ty Mitsui OSK Lines cho biết lượng nhiên liệu rò rỉ vào đại dương không lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục