Tàu vũ trụ của Ấn Độ dự kiến đáp xuống Mặt Trăng ngày 7/9

Nếu tàu đổ bộ mang theo xe thám hiểm tự hành của tàu vũ trụ Chandrayaan-2 hạ cánh thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 sau Nga, Mỹ và Trung Quốc hạ cánh “mềm” xuống Mặt Trăng thành công.
Tàu vũ trụ của Ấn Độ dự kiến đáp xuống Mặt Trăng ngày 7/9 ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Dự kiến ngày 7/9/2019, tàu đổ bộ mang theo xe thám hiểm tự hành của tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ đáp xuống Mặt Trăng.

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 sau Nga, Mỹ và Trung Quốc hạ cánh “mềm” xuống Mặt trăng thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục