Soyuz trở về an toàn

Tàu vũ trụ Soyuz của Nga trở về Trái Đất an toàn

Sau nhiều giờ bị trì hoãn do sự cố kỹ thuật, tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở 3 nhà du hành làm việc trên ISS đã về Trái Đất an toàn.
Sau nhiều giờ bị trì hoãn do sự cố kỹ thuật, vào lúc 9 giờ 23 phút sáng 25/9 theo giờ địa phương (tức 5 giờ 23 phút GMT), tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở 3 nhà du hành làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), đã trở về Trái Đất an toàn.

Theo người phát ngôn Trung tâm điều khiển các chuyến bay vũ trụ của Nga, tàu Soyuz đã hạ cánh an toàn xuống một khu vực hẻo lánh cách thị trấn Arkalyk của Kazakhstan khoảng 35km.

Ba nhà du hành trở về từ ISS lần này gồm hai người Nga, Alexander Skvortsov và Mikhail Kornienko cùng một nhà du hành nữ người Mỹ Tracy Caldwell Dyson. Cả ba đều trong trạng thái sức khỏe bình thường.

Cơ quan Vũ trụ Nga cho biết các nhà du hành vũ trụ này đã sống và làm việc trên trạm ISS sáu tháng và theo dự định ban đầu, họ sẽ trở về Trái Đất vào ngày 24/9.

Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình tàu Soyuz tách khỏi trạm ISS đã khiến chuyến trở về Trái Đất của đoàn chậm lại gần một ngày.

Hiện có 3 phi hành gia tiếp tục làm việc trên ISS, gồm hai người Mỹ Doug Wheelock và Shannon Walker cùng nhà du hành người Nga Fyodor Yurchikhin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục