Taxi chở 300kg pháo chạy trốn công an tông vào xe đầu kéo

Khi bị lực lượng công an ra hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế chiếc taxi đang vận chuyển 300kg pháo nổ đã tăng tốc bỏ chạy, phóng vào đường ngược chiều rồi tông thẳng vào xe đầu kéo.
Taxi chở 300kg pháo chạy trốn công an tông vào xe đầu kéo ảnh 1Chiếc taxi chở pháo bỏ chạy gây tai nạn. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15/12, tại Quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 300kg pháo nổ.

Cụ thể, khi đang làm nhiệm vụ tại địa điểm trên, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện xe taxi hãng Hùng Nhân, biển kiểm soát 81A-21.41 di chuyển theo hướng thành phố Kon Tum thành phố Pleiku (Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

[Bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ hàng trăm cân pháo lậu]

Tuy nhiên tài xế taxi nói trên không chấp hành mà còn tăng tốc xe bỏ chạy khoảng 3km, sau đó di chuyển qua làn đường ngược chiều rồi tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-102.63 do Đặng Anh Tuấn (43 tuổi, trú tại Bình Định) di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe taxi bị bể nát một phần đầu, tài xế taxi bị xây xát nhẹ. Kiểm tra bên trong xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện có 6 bao pháo, khối lượng khoảng 300kg.

Taxi chở 300kg pháo chạy trốn công an tông vào xe đầu kéo ảnh 2Phương tiện cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Bước đầu lái xe taxi khai tên Vũ Mạnh Trịnh (30 tuổi, trú tại Pleiku, Gia Lai), nhận chở pháo thuê từ huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) về Pleiku tiêu thụ.

Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã bàn giao đối tượng, xe taxi cùng tang vật cho Công an thành phố Kon Tum điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trong vòng 4 ngày (từ 11 - 14/12), lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bắt giữ gần 498 kg pháo nổ do các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục