Tây Bắc Bộ nắng nóng diện rộng từ ngày 22/5, nhiệt độ trên 37 độ C

Dự báo từ ngày mai (22/5), các tỉnh Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Tây Bắc Bộ nắng nóng diện rộng từ ngày 22/5, nhiệt độ trên 37 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 22/5, Tây Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C.

Chiều 21/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ tăng từ 2-4 độ C, lúc 13 giờ nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C, một số nơi cao hơn như Mường Tè (Lai Châu) 34,8 độ C, Sông Mã (Sơn La) 35,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 35,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 36,4 độ C, Nam Đông (Huế) 35,5 độ C...

Dự báo ngày 22/5, các tỉnh Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 23/5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 22/5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23/5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C.

Ngày 24/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Đêm 21 và ngày 22/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm 21 và chiều tối 22/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm 21 và chiều tối 22/5 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm 21 và chiều tối 22/5 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục