Tây Ban Nha: 1.370 chuyến bay bị hủy do bãi công

Các hãng hàng không ở Tây Ban Nha đã phải hủy 1.370 chuyến trong các ngày từ 4-8/3, chủ yếu là các tuyến nội địa và tới châu Âu.
Ngày 5/3, các hãng hàng không ở Tây Ban Nha đã phải hoãn tổng cộng 239 chuyến bay do làn sóng bãi công của nhân viên làm việc cho hãng Iberia. Tổng cộng, số các chuyến bay bị hủy đã lên tới 1.370 chuyến trong các ngày từ 4-8/3, chủ yếu là các tuyến nội địa và tới châu Âu.

Người phát ngôn của hãng hàng không lớn này cho biết Iberia đã phải hủy 76 chuyến bay, chiếm 40% tổng chuyến bay trong ngày. Trong khi đó, ba đối tác là Iberia Express, Air Nostrum và Vueling cũng phải hủy tổng cộng 163 chuyến.

Để hạn chế tối đa những phiền toái cho các hành khách, trước mắt Iberia đã bố trí các chuyến bay khác hoặc hoàn trả tiền vé. Hiện tại, hãng chỉ có thể duy trì cung cấp các dịch vụ tối thiểu theo luật định. Iberia ước tính cuộc bãi công gây thiệt hại khoảng 3 triệu euro (tương đương 3,9 triệu USD) mỗi ngày.

Đây là đợt bãi công thứ hai trong tổng số 3 đợt bãi công, mỗi đợt kéo dài 5 ngày, do các nghiệp đoàn tổ chức để phản đối kế hoạch cắt giảm nhân công và việc làm của ban lãnh đạo Iberia. Trong đợt bãi công đầu tiên từ ngày 18-22/2, Iberia đã buộc phải hủy 1.281 chuyến bay. Thiệt hại ước tính của đợt bãi công này là khoảng 3 triệu euro (tương đương 3,9 triệu USD) mỗi ngày.

Làn sóng bãi công nổ ra sau khi ban lãnh đạo của Iberia, thành viên Tập đoàn Hàng không quốc tế (IAG), công bố kế hoạch cắt giảm 3.800 việc làm (tương đương 19% trong tổng số 20.000 nhân viên của hãng). Nhiều cuộc thương lượng giữa Uỷ ban hoà giải của chính phủ với đại diện các nghiệp đoàn và lãnh đạo hãng Iberia đã được tổ chức nhưng không đem lại kết quả.

Theo một số nguồn tin, nhân viên của Iberia sẽ còn tiếp tục tham gia cuộc bãi công lần ba, từ ngày 18-22/3, nếu yêu cầu của họ vẫn không được đáp ứng.

Kế hoạch cắt giảm nhân công và việc làm của Iberia được đưa ra trong bối cảnh hãng hàng không này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn tài chính, chi phí nhiên liệu tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng hàng không giá rẻ và tàu cao tốc. Số liệu thống kê mới nhất cho biết hãng này đã bị thua lỗ tới 850 triệu euro (tương đương 1,1 tỷ USD) trong giai đoạn 2008-2012.

Các cuộc bãi công của nhân viên Iberia đã giáng thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế Tây Ban Nha vốn phụ thuộc rất lớn vào doanh thu từ hoạt động du lịch, nhất là khi "xứ sở bò tót" chuẩn bị chào đón du khách quốc tế trong mùa du lịch Hè. Hiện ngành du lịch đóng góp tới 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục