Tây Ban Nha bắt giữ một đối tượng kích động thánh chiến

Một người đàn ông quốc tịch Maroc có nhiều biểu hiện cực đoan hóa sau khi liên hệ với một đối tượng vừa trở về từ chiến trường Syria và Iraq đã bị an ninh Tây Ban Nha bắt giữ.
Tây Ban Nha bắt giữ một đối tượng kích động thánh chiến ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống khủng bố tại Girona. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/9, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông, quốc tịch Maroc với cáo buộc nhân vật này kích động thánh chiến thông qua mạng xã hội.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã xác nhận thông tin trên.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, đối tượng trên bị bắt giữ tại thị trấn Manresa, miền Đông Bắc Tây Ban Nha. Tên này có nhiều biểu hiện cực đoan hóa sau khi liên hệ với một đối tượng vừa trở về từ chiến trường Syria và Iraq.

Trong thời gian gần đây, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã bắt giữ hàng chục đối tượng bị tình nghi tiếp tay cho hoạt động Hồi giáo thánh chiến.

Trước đó, hồi tháng Năm vừa qua, cảnh sát nước này đã bắt giữ 30 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có quốc tịch Maroc, trong đó có 10 phụ nữ, đang hoạt động tại Tây Ban Nha.

Các đối tượng này bị buộc tội cổ xúy chủ nghĩa khủng bố, tuyên thệ trung thành với IS, tuyên truyền cho IS trên các trang mạng xã hội và tham gia chiêu mộ chiến binh trẻ cho tổ chức khủng bố trên trong lãnh thổ Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục