Tây Ban Nha bắt kẻ đầu sỏ cung cấp vũ khí trong vụ tấn công Paris

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một công dân Pháp bị tình nghi cầm đầu một đường dây buôn lậu vũ khí, đã cung cấp các vũ khí cho tên Amedy Coulibaly.
Tây Ban Nha bắt kẻ đầu sỏ cung cấp vũ khí trong vụ tấn công Paris ảnh 1Tên Amedy Coulibaly, kẻ đã giết nữ cảnh sát Pháp ở Montrouge và 4 con tin ở cửa hàng siêu thị Kosher. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 13/4 thông báo đã bắt giữ một công dân Pháp bị tình nghi cầm đầu một đường dây buôn lậu vũ khí, đã cung cấp các vũ khí cho Amedy Coulibaly, kẻ đã gây ra vụ tấn công đẫm máu tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris năm 2015.

Trong một thông báo, cảnh sát cho hay Antoine Denevi, 27 tuổi, người gốc khu vực Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp, đã bị bắt giữ hôm 12/4 ở khu vực Malaga, miền Nam Tây Ban Nha theo đề nghị của chính quyền Pháp.

Coulibaly tấn công một siêu thị ở Paris hồi tháng 1/2015, khiến 4 người Do Thái và một nữ cảnh sát thiệt mạng. Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi 2 tay súng khác bắn 12 người ở trong và gần văn phòng tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục