Tây Ban Nha bắt một đối tượng liên quan mạng lưới tài trợ cho IS

Đối tượng người Đan Mạch gốc Maroc đã cộng tác với một mạng lưới gồm ít nhất 24 công ty, được cho là đã trốn gần 9 triệu USD) tiền thuế để tài trợ cho IS.
Tây Ban Nha bắt một đối tượng liên quan mạng lưới tài trợ cho IS ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ một người đàn ông trong chiến dịch chống khủng bố tại El Espinar, Tây Ban Nha ngày 25/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 23/6, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc có liên quan tới một mạng lưới các công ty Đan Mạch, vốn tài trợ và tuyển mộ các tay súng cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo cho biết nghi phạm trên, người Đan Mạch gốc Maroc, đã bị bắt giữ tại thành phố Melilla của Tây Ban Nha, ở phía Bắc châu Phi, trong một chiến dịch có sự phối hợp với cảnh sát Đan Mạch.

[Tiền tuyến thất thủ, IS kích động trả thù ngay tại phương Tây]

Đối tượng này đã cộng tác với một mạng lưới gồm ít nhất 24 công ty, được cho là đã trốn hơn 8 triệu euro (gần 9 triệu USD) tiền thuế để tài trợ cho IS. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết thông tin chi tiết về các công ty có liên quan.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết các công ty trên đã giúp tuyển mộ ít nhất 10 tay súng cho IS từ Đan Mạch, Đức và Tây Ban Nha.

Hồi năm 2012, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành điều tra các cư dân ở Melilla, những người được ghi nhận giữ các vị trí cấp cao trong các công ty Đan Mạch nhưng chưa từng qua các trường lớp đào tạo về tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục