Tây Ban Nha bắt một lập trình viên Nga theo lệnh truy nã của Mỹ

Lập trình viên máy tính người Nga, Pyotr Levashov, đã bị bắt giữ tại thành phố Barcelona do tình nghi dính líu đến các vụ tấn công mạng liên quan đến cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Tây Ban Nha bắt một lập trình viên Nga theo lệnh truy nã của Mỹ ảnh 1Đại sứ quán Nga tại Madrid. (Nguồn: Wikimedia)

Reuters đưa tin, ngày 9/4, một người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Tây Ban Nha cho biết một lập trình viên máy tính người Nga tên là Pyotr Levashov đã bị bắt giữ tại thành phố Barcelona.

Đài truyền hình RT của Nga đưa tin Levashov bị tình nghi dính líu đến các vụ tấn công mạng liên quan đến cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ hồi năm ngoái.

RT dẫn lời cảnh sát Tây Ban Nha cho biết Levashov bị bắt giữ theo một lệnh truy nã quốc tế do phía Mỹ ban hành.

Người phát ngôn trên từ chối cung cấp thông tin chi tiết về lý do Levashov bị bắt giữ.

Cảnh sát và Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng chưa đưa ra bình luận gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục