Tây Ban Nha bắt thêm 8 đối tượng liên quan đến Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 8 đối tượng Hồi giáo tình nghi lên kế hoạch tấn công vào nước này, cũng như tuyển mộ chiến binh để gửi tới Syria và Iraq tham gia các phong trào thánh chiến.
Tây Ban Nha bắt thêm 8 đối tượng liên quan đến Hồi giáo cực đoan ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Tây Ban Nha. (Nguồn: EPA)

Ngày 13/3, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 8 đối tượng Hồi giáo tình nghi lên kế hoạch tấn công vào nước này, cũng như tuyển mộ chiến binh để gửi tới Syria và Iraq tham gia các phong trào thánh chiến.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, cảnh sát cũng đang truy lùng các đối tượng tình nghi khác tại 4 tỉnh Barcelona, Girona ở miền Đông Bắc và Ciudad Real và Avila miền Trung Tây Ban Nha.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến các tổ chức Hồi giáo cực đoan, gần bằng một nửa số đối tượng bị bắt giữ trong năm ngoái.

Sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tuần báo biếm họa Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng Một vừa qua, chính quyền Madrid đã mạnh tay trấn áp hoạt động của chiến binh Hồi giáo ở nước này.

Kể từ tháng 9/2014, Tây Ban Nha đã tiến hành hơn 20 vụ bắt giữ các đối tượng tình nghi thánh chiến Hồi giáo.

Tây Ban Nha cũng như các nước phương Tây gần đây ngày càng quan ngại trước nguy cơ những thanh niên có tư tưởng cực đoan trở về nước tiến hành các cuộc tấn công sau khi tham gia lực lượng thánh chiến ở Trung Đông và Bắc Phi.

Ước tính, có khoảng 100 đối tượng người Tây Ban Nha và hàng trăm người khác đến từ Anh, Pháp và Đức đang tham chiến tại Iraq và Syria/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục