Tây Ban Nha cáo buộc chính quyền Catalonia "kích động nổi loạn"

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido cáo buộc chính quyền lãnh thổ Catalonia "kích động nổi loạn" sau khi người biểu tình được đưa tới ngăn cản trưng cầu dân ý.
Tây Ban Nha cáo buộc chính quyền Catalonia "kích động nổi loạn" ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Juan Ignacio Zoido (giữa). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido ngày 3/10 cáo buộc chính quyền vùng lãnh thổ Catalonia"kích động nổi loạn" sau khi những người biểu tình tấn công cảnh sát được triển khai tới khu vực này nhằm ngăn cản việc tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của vùng Catalonia.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Zoido, "chính quyền Catalonia đang đẩy người dân đến bên vực thẳm và kích động nổi loạn trên các đường phố," do đó, chính quyền trung ương sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm chặn đứng mọi hành vi tấn công.

[Thủ tướng Tây Ban Nha cam kết phối hợp trong vấn đề Catalonia]

Ngày 3/10, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha nhằm phản đối việc cảnh sát sử dụng bạo lực trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vừa qua tại vùng Catalunya.

Dòng người biểu tình đã đổ về trung tâm thành phố trong khi trực thăng cảnh sát bay giám sát ở trên. Người biểu tình liên tục hô vang những khẩu hiệu như “Lực lượng chiếm đóng hãy rời đi” hoặc “Đường phố sẽ luôn là của chúng tôi.”

Hiện nhiều người dân địa phương đang gây sức ép nhằm buộc cảnh sát quốc gia phải ra khỏi các khách sạn ở Catalonia.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung qua đêm bên ngoài một khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Pineda de Mar bên bờ biển, cách Barcelona 70km về phía Bắc, nơi có khoảng 200 nhân viên cảnh sát đang lưu trú.

Quản lý khách sạn này cho biết đã đề nghị các nhân viên cảnh sát ra khỏi khách sạn theo yêu cầu của chính quyền địa phương nếu không họ sẽ bị buộc phải đóng cửa.

Trong khi đó, hơn 200 nhân viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Tây Ban Nha và cảnh sát chống bạo động ở Calella, thành phố duyên hải cũng ở phía Bắc Barcelona cũng nhận được đề nghị tương tự.

Không chỉ vậy, những người biểu tình còn tuần hành bên ngoài các đồn cảnh sát ở Catalonia. Hiện có khoảng 12 tuyến đường ở vùng lãnh thổ này bị phong tỏa do biểu tình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân và hoạt động giao thông công cộng. Hiện các tuyến tàu điện ngầm ở Barcelona chỉ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu là 25%.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria coi hành động của những người biểu tình yêu cầu lực lượng cảnh sát phải rời khỏi các khách sạn và các đồn cảnh sát là "cách hành xử của mafia."

Tòa án Hiến pháp và chính quyền trung ương Tây Ban Nha từ trước đến nay luôn khẳng định cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia là vi hiến, đồng thời đi ngược lại các mục tiêu và lý tưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn chặn âm mưu của một số bộ phận muốn Catalonia tách khỏi nước này.

Theo cơ quan y tế vùng Catalonia cho hay số người bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát đã lên tới 761 người. Tuy nhiên, hiện các cơ quan chức năng của Chính phủ Tây Ban Nha chưa công bố thông tin chính thức về số người bị thương trong các vụ đụng độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục