Tây Ban Nha có thể sẽ thay đổi cách lãnh đạo các vùng tự trị

Thủ tướng Tây Ban Nha và lãnh đạo đảng đối lập nhất trí về việc cải tổ Hiến pháp, theo đó có thể thay đổi cách lãnh đạo các vùng tự trị của Tây Ban Nha, trong đó có vùng Catalonia.
Tây Ban Nha có thể sẽ thay đổi cách lãnh đạo các vùng tự trị ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy phát biểu trong cuộc họp báo tại Madrid ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo đảng Xã hội Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 11/10 thông báo đã nhất trí với Thủ tướng nước này Mariano Rajoy về việc cải tổ Hiến pháp, theo đó có thể thay đổi cách lãnh đạo các vùng tự trị của Tây Ban Nha, trong đó có vùng Catalonia, Đông Bắc nước này.

Phát biểu với báo giới, lãnh đạo đảng Xã hội Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông và Thủ tướng Rajoy đã nhất trí thành lập một ủy ban nghiên cứu hệ thống vùng tự trị hiện nay trong 6 tháng, sau đó Quốc hội Tây Ban Nha sẽ thảo luận việc cải cách Hiến pháp.

Ông cũng ủng hộ yêu cầu của Thủ tướng Rajoy về việc lãnh đạo vùng Catalonia phải làm rõ có tuyên bố độc lập hay không, cũng như ủng hộ các biện pháp pháp lý mà chính phủ có thể lựa chọn khi Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont không phản hồi yêu cầu này hoặc cho biết đã tuyên bố độc lập.


[Thủ tướng Tây Ban Nha xem xét mọi lựa chọn đối với vùng Cata​lonia]

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi "tôn trọng đầy đủ trật tự Hiến pháp Tây Ban Nha" sau khi lãnh đạo vùng Catalonia thông báo được ủy quyền để tuyên bố độc lập nhưng đã hoãn lại quyết định này.

Phát biểu với báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis nhấn mạnh ủy ban này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Tây Ban Nha, đồng thời nhắc lại kêu gọi trước đó về việc tôn trọng đầy đủ trật tự Hiến pháp Tây Ban Nha.

Ông khẳng định EC ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đoàn kết ở Tây Ban Nha.

Trước đó, Thủ tướng Rajoy cam kết sẽ xem xét "mọi lựa chọn" để có thể giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại xứ Catalonia.

Trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông yêu cầu lãnh đạo vùng Catalonia xác nhận liệu có tuyên bố độc lập hay không - một điều kiện cần thiết trước khi chính phủ thông qua bất kỳ biện pháp nào theo Điều 155 của Hiến pháp.

Điều khoản này - còn được gọi là "lựa chọn hạt nhân" cho phép Thủ tướng đình chỉ quyền tự trị về chính trị của vùng Catalonia và áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp đối với vùng này. Tuy nhiên, Thủ tướng Rajoy cũng cho biết ông sẽ hành động "có trách nhiệm và cẩn trọng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục