Tây Ban Nha công nhận kết quả bầu cử Venezuela

Tây Ban Nha chính thức công nhận ông Maduro là Tổng thống mới của Venezuela, sau khi từng tỏ ý hoài nghi về kết quả bầu cử.
Tây Ban Nha đã chính thức công nhận ông Nicolas Maduro là Tổng thống mới của Venezuela sau khi nước này từng tỏ ý hoài nghi về kết quả cuộc bầu cử.

Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nêu rõ sau khi các thủ tục hiến pháp và pháp lý đã hoàn tất, Chính phủ Tây Ban Nha tôn trọng tuyên bố của Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), theo đó công nhận ông Maduro đã đắc cử và trở thành tổng thống mới của nước Cộng hòa Venezuela.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo đã tỏ ý hoài nghi kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela ngày 14/4 vừa qua.

Để phản đối thái độ của chính quyền Madrid, Caracas đã triệu Đại sứ tại Tây Ban Nha, Bernardo Álvarez về nước, đồng thời cảnh báo Venezuela sẽ đưa ra những biện pháp ngoại giao, chính trị và kinh tế nếu cần thiết.

[Thắng lợi khẳng định sức mạnh cách mạng Bolivar]

Theo kết quả không thể đảo ngược do CNE công bố đêm 14/4, với 99,12 số phiếu được kiểm, quyền Tổng thống Maduro đã giành thắng lợi với 50,66% số phiếu ủng hộ so với 49,07% số phiếu của đối thủ Henrique Capriles, qua đó trở thành người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez.

CNE đã chính thức tuyên bố ông Maduro thắng cử và bác bỏ yêu cầu kiểm lại phiếu đồng thời khẳng định hệ thống bầu cử đã vận hành đúng quy trình và không có sai phạm./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục