Tây Ban Nha cứu hơn 1.200 người di cư ở vùng biển Địa Trung Hải

Tàu cứu hộ Rio Segura đã tiến hành hoạt động cứu hộ ngoài khơi bờ biển Libya, cứu được 1.258 người nhập cư ở vùng biển Địa Trung Hải.
Tây Ban Nha cứu hơn 1.200 người di cư ở vùng biển Địa Trung Hải ảnh 1Tàu của lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư ngoài khơi bờ biển Libya ngày 18/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 6/10 cho biết lực lượng chức năng nước này đã cứu được 1.258 người nhập cư ở Địa Trung Hải.

Đây là một trong những chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhất được thực hiện ở vùng biển này.

Tàu cứu hộ Rio Segura đã tiến hành hoạt động cứu hộ ngoài khơi bờ biển Libya, cứu được số người trên khi đang lênh đênh trên 11 xuồng hơi vốn đang cố gắng vượt biển mạo hiểm từ bờ biển phía Bắc của châu Phi để đến châu Âu.

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, 1 trong 11 chiếc xuồng trên gần như bị chìm và 20 người trên xuồng có thể đã thiệt mạng nếu không có sự cứu hộ nhanh của tàu Rio Segura.

Đây là hoạt động cứu hộ thứ hai liên quan tới tàu cứu hộ Rio Segura trong một tuần qua sau khi tàu này cứu được 121 người nhập cư trên 4 chiếc xuồng ở vùng biển Alboran, nằm giữa Libya và Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục