Tây Ban Nha: Cựu Thủ hiến Catalonia sẽ hầu tòa vào 17/11

Một nguồn tin tòa án cho biết Thủ hiến Catalonia bị phế truất của Tây Ban Nha Carles Puigdemont và bốn cựu bộ trưởng của ông này sẽ trình diện trước một tòa án ở Bỉ vào ngày 17/11 tới.
Tây Ban Nha: Cựu Thủ hiến Catalonia sẽ hầu tòa vào 17/11 ảnh 1Cựu Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont (giữa) tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 31/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 6/11, một nguồn tin tòa án cho biết, Thủ hiến Catalonia bị phế truất của Tây Ban Nha Carles Puigdemont và bốn cựu bộ trưởng của ông này sẽ trình diện trước một tòa án ở Bỉ vào ngày 17/11 tới.

Theo nguồn tin trên, năm nhân vật này sẽ trình diện trước tòa vào 14 giờ ngày 17/11 giờ địa phương (tức 20 giờ ngày 17/11 theo giờ Hà Nội) tại một tòa án ở Brussels. Đây sẽ là lần đầu tiên họ tham gia phiên xét xử kể từ khi được nhà chức trách Bỉ phóng thích có điều kiện vào tối 5/11 sau một phiên điều trần kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ.

[Bỉ xem xét khả năng dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban Nha]

Trước đó, cuối ngày 5/11, đài phát thanh VRT của Bỉ đưa tin một thẩm phán của nước này đã phóng thích có điều kiện cựu Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont và 4 quan chức của ông này sau một phiên điều trần kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ.

VRT cho biết thẩm phán đã quyết định phóng thích có điều kiện năm nhân vật nói trên trong khi chờ đợi một phán quyết của tòa án về việc có thực hiện lệnh bắt trên toàn châu Âu của Tây Ban Nha hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục