Tây Ban Nha dẫn đầu về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch

Tây Ban Nha lần đầu tiên trở thành quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành năm 2014 do Diễn đàn Kinh tế thế giới tiến hành (WEF).
Tây Ban Nha dẫn đầu về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch ảnh 1Một góc thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. (Nguồn: pixshark.com)

Tây Ban Nha lần đầu tiên trở thành quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành năm 2014 do Diễn đàn Kinh tế thế giới tiến hành (WEF).

Theo WEF, Tây Ban Nha đạt được danh hiệu trên là do nước này có nguồn lực văn hóa cao, khả năng tìm kiếm qua mạng Internet và cơ sở hạ tầng tốt.

Trong bảng xếp hạng trên, lọt vào top 10 còn có Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Australia, Italy, Nhật Bản và Canada. Các nước trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi) cũng chiếm vị trí ở nửa đầu bảng xếp hạng với Trung Quốc đứng thứ 17, Brazil - 28, Nga - 45, Nam Phi - 50 và Ấn Độ - 52.

WEF đánh giá khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành theo 14 tiêu chí đối với 141 quốc gia, trong đó có tiêu chí nền văn hóa, cơ sở hạ tầng, giá cả, mức độ an ninh, mở cửa thế giới.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục