Tây Ban Nha dẫn độ một đối tượng tình nghi khủng bố về Pháp

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết sau các vụ khủng bố tại Paris, Antoine Denive đã chuyển đến Malaga sinh sống với giấy tờ giả mạo và tiếp tục buôn bán vũ khí.
Tây Ban Nha dẫn độ một đối tượng tình nghi khủng bố về Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Antoine Denevi, đối tượng tình nghi cung cấp vũ khí cho tên khủng bố Amedy Coulibaly, đã bị dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Pháp.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết Denive, công dân Pháp bị bắt giữ ngày 13/4 tại Malaga thuộc khu vực tự trị Andalucia của Tây Ban Nha.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết sau các vụ khủng bố tại Paris, Antoine Denive đã chuyển đến Malaga sinh sống với giấy tờ giả mạo và tiếp tục buôn bán vũ khí.

Ngày 7/1/2015 đã xảy ra vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Ebdo ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương.

Những kẻ khủng bố là hai anh em Serif và Said Kuashi, công dân Pháp gốc Arab bị truy nã toàn quốc và bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt ngày 9/1 cách Paris 60km về phía Bắc.

Cũng trong ngày 7/1 năm ngoái, Amedy Coulibaly đã sử dụng súng để khống chế các con tin tại một cửa hiệu ở Paris, sau đó y đã sát hại bốn con tin.

Coulibaly sau đó cũng đã bị cảnh sát Pháp bắn chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục