Tây Ban Nha đối đầu Séc

Tây Ban Nha đối đầu Séc ở chung kết Davis Cup

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào chung kết Davis Cup 2012 và đối thủ sắp tới của họ sẽ là đội tuyển Cộng hòa Séc.
Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào chung kết Davis Cup 2012 sau khi David Ferrer có chiến thắng 6-7, 6-3, 6-4 và 6-2 trước John Isner của Mỹ. Tại trận đấu cuối cùng đối thủ của họ là đội tuyển Cộng hòa Séc.

Đây là lần thứ 6, đội tuyển Tây Ban Nha giành vé vào chung kết Davis Cup trong 10 năm qua. Hiện họ cũng đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu này.

Trong ngày thi đấu hôm 15/9, anh em nhà Bryan đã giúp đội tuyển Mỹ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở trận đánh đôi và nuôi hy vọng có thể lật ngược thế cờ sau khi đã để thua 2 trận đánh đơn trước đó.

Với quyết tâm ngược dòng, John Isner là người được giao trọng trách để đối đầu với David Federer ở trận đấu thứ 4 giữa hai đội tuyển. Thực tế, tay vợt số 10 thế giới đã giúp cho hy vọng của người Mỹ tăng lên đáng kể bằng chiến thắng 7-6 ở set đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng. Ferrer đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng ở 3 set sau đó lần lượt với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2, giúp đội tuyển Tây Ban Nha chính thức giành vé vào chung kết.

"Đó là một tie-break vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi cuối cùng cũng đã giành vé vào chung kết," Ferrer - tay vợt từng 5 lần vô địch Davis Cup hạnh phúc sau chiến thắng. "Bây giờ chúng ta hãy tận hưởng nó và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chung kết."

Đối thủ cuối cùng của họ sẽ là Cộng hòa Séc vào ngày 16/11. Ở chung kết Davis Cup 2009, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã gặp Séc và có chiến thắng vùi dập 5-0 tại Barcelona.

Đội tuyển Séc đã giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng sau khi có chiến thắng 3-2 trước hạt giống số 2 Argentina. Berdych là người có công lớn nhất sau khi có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4 trước tay vợt Carlos Berlocq ở trận đấu cuối cùng./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục