Tây Ban Nha đóng 16 sân bay vì núi lửa ở Iceland

Tây Ban Nha phải đóng cửa 16 sân bay do đám mây tro bụi mới từ núi lửa đang phun trào ở Iceland, làm gián đoạn tới 190 chuyến bay.
Tây Ban Nha ngày 8/5 đã đóng cửa 16 sân bay ở phía Bắc nước này do đám mây tro bụi mới từ núi lửa đang phun trào ở Iceland, làm gián đoạn tới 190 chuyến bay đã được lên lịch trình.

Theo Cơ quan quản lý sân bay và hàng không Tây Ban Nha (Aena), các sân bay lớn như Bilbao, San Sebastián, Vittoria, Zaragoza... đã bị đóng cửa từ 12 đến 18 giờ (giờ địa phương).

Quyết định về việc mở cửa trở lại các sân bay nói trên tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland lại tiếp tục phun trào đợt mới, tạo ra những đám tro bụi ngày càng lớn.

Sự gián đoạn mới diễn ra sau khi không phận châu Âu bị đóng cửa tới một tuần hồi tháng trước do tro bụi núi lửa nói trên gây ra.

Đây là vụ đóng cửa hàng không lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai với hơn 100.000 chuyến bay bị hủy bỏ và 8 triệu hành khách bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục