Tây Ban Nha ghi nhận hơn 800 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày

Ngày 28/3, giới chức Tây Ban Nha xác nhận đã có thêm 832 trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 5.690 người.
Tây Ban Nha ghi nhận hơn 800 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày ảnh 1Nhân viên y tế tại Tây Ban Nha đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào viện. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/3, giới chức Tây Ban Nha xác nhận đã có thêm 832 trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca thiệt mạng tại nước này lên 5.690 người.

Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng cho biết đã có thêm 8.189 ca dương tính, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên 72.248 người.

Theo ghi nhận, Tây Ban Nha là quốc gia có số người thiệt mạng vì COVID-19 đứng thứ hai trên thế giới và đứng thứ 4 ở tổng số ca nhiễm bệnh.

[Vì sao Tây Ban Nha có phản ứng sai lầm?]

Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng Tây Ban Nha đang có dân số già-vốn cũng là đối tượng dễ tổn thương nhất vì dịch COVID-19.

Ngoài ra nguyên nhân một phần do đặc thù giao tiếp xã hội tại quốc gia này. Cụ thể, người dân Tây Ban Nha thường có xu hướng giao tiếp gần gũi, qua đó vô tình tạo điều kiện cho virus SARS-CoV-2 lây lan.

Các cơ sở y tế tại Tây Ban Nha hiện cũng đang quá tải vì số lượng người nhiễm bệnh tăng lên quá nhanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục