Tây Ban Nha hướng mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách

Bộ trưởng Ngân sách Tây Ban Nha Cristobal Montoro cho biết nước này đang hướng tới được mục tiêu về thâm hụt ngân sách quốc gia.
Bộ trưởng Ngân sách Tây Ban Nha Cristobal Montoro ngày 31/7 cho biết nước này đang hướng tới được mục tiêu về thâm hụt ngân sách quốc gia năm nay khi cắt giảm mức thâm hụt xuống 3,81% trong nửa đầu năm.

Mức thâm hụt trên tương đương 40 tỷ euro, giảm đáng kể so với 4,15% trong cùng kỳ năm 2012. Bộ trưởng Cristobal Montoro nhận xét con số trên cho thấy "nền kinh tế Tây Ban Nha đang ở thời điểm bước ngoặt", dần tiến tới phục hồi hoạt động kinh tế, sớm đẩy mạnh tăng trưởng và tạo việc làm.

Để ổn định tài chính công, Chính phủ Tây Ban Nha đã nhất trí giảm thâm hụt ngân sách xuống 6,5% trong năm nay. Giới phân tích cho rằng Tây Ban Nha có thể đạt mục tiêu về thâm hụt ngân sách nếu xu hướng như nửa đầu năm được tiếp tục, tuy nhiên cũng cảnh báo về các nguy cơ tồn tại như lãi suất nợ tăng.

Số liệu về thâm hụt ngân sách nửa đầu năm là một dấu hiệu tích cực nữa cho nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực đồng euro này trong thời gian gần đây. Số liệu chính thức công bố ngày 30/7 cho thấy suy thoái kinh tế ở Tây Ban Nha đã giảm bớt trong quí II. Mức giảm GDP chỉ còn là 0,1% so với mức giảm 0,5% trong quí I, chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng mạnh giúp bù đắp nhu cầu nội địa yếu.

Nền kinh tế Tây Ban Nha rơi vào suy thoái từ cuối năm 2011. Chính phủ và ngân hàng trung ương nước này dự báo kinh tế tăng trưởng trở lại trong quí III năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục