Tây Ban Nha khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố không có ý định kêu gọi tổng tuyển cử dù kết quả của cuộc bầu cử tại Catalonia vào ngày 21/12 tới như thế nào.
Tây Ban Nha khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trong một cuộc họp báo ở Barcelona. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố không có ý định kêu gọi tổng tuyển cử dù kết quả của cuộc bầu cử tại Catalonia vào ngày 21/12 tới như thế nào.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy kết quả giữa các đảng ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập sẽ là khá sít sao và đảng Nhân dân của Thủ tướng Rajoy có thể sẽ mất khoảng gần 6% tổng số phiếu.

[Tây Ban Nha khởi động chiến dịch tranh cử địa phương tại Catalonia]

Dù vậy, ông Rajoy nhấn mạnh người dân không nên quá chú ý vào các cuộc thăm dò dư luận và ngay cả khi kết quả bầu cử không thuận lợi cho đảng Nhân dân cầm quyền, ông cũng sẽ không tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Theo đúng lịch trình, Tây Ban Nha sẽ tổng tuyển cử vào tháng 6/2020. Ông Rajoy cũng từ chối tiết lộ ý định có ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3 hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp ở Paris, ngày 20/2/2024. (Ảnh: SIPA/TTXVN)

Kinh tế Pháp gần như đình trệ trong quý 3 năm nay

Áp lực chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy yếu và dòng tiền thắt chặt đang bao trùm cộng đồng doanh nghiệp Pháp, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone chuẩn bị công bố số liệu GDP quý 3.