Tây Ban Nha: Không có độc lập cho vùng Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha: Sẽ không có độc lập cho vùng Catalonia

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Ewa Kopacz, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhấn mạnh: “Sẽ không có độc lập cho Catalonia.”
Thủ tướng Mariano Rajoy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố Catalonia sẽ không chia tách khỏi Tây Ban Nha.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử vào tháng Chín tới tại khu vực Đông Bắc này.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Ewa Kopacz, ông Rajoy nhấn mạnh: “Sẽ không có độc lập cho Catalonia.”

Chính phủ Tây Ban Nha từng kịch liệt phản đối các nỗ lực trước đây của giới lãnh đạo Catalonia tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho vùng đất này.

Mặc dù phong trào đòi ly khai có dấu hiệu chấm dứt trong những tháng gần đây, song theo thăm dò dư luận, một số đảng phái ủng hộ độc lập cho Catalonia đang tập hợp nhau lại trước thềm cuộc bầu cử tới nhằm tiếp thêm động lực cho phong trào này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục