Tây Ban Nha lần đầu tiên thu hút hơn 9 triệu lượt khách du lịch

Trong tháng 8 vừa qua, Tây Ban Nha đã thu hút được hơn 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, con số lớn nhất từng ghi nhận trong vòng một tháng.
Tây Ban Nha lần đầu tiên thu hút hơn 9 triệu lượt khách du lịch ảnh 1Bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP)

Theo thông báo của chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Hai, trong tháng 8 vừa qua, Tây Ban Nha đã thu hút được hơn 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, con số lớn nhất từng ghi nhận trong vòng một tháng. Đây là tín hiệu tích cực để thúc đẩy nền kinh tế.

Số lượt khách du lịch quốc tế tới Tây Ban Nha trong tháng 8 đã tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013, lên đến 9,07 triệu lượt. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha, điểm đến du lịch nổi tiếng thứ ba thế giới sau Mỹ và Pháp thu hút được hơn 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế chỉ trong một tháng.

Tín hiệu phục hồi kinh tế ở Anh và Đức - hai quốc gia thường có khách du lịch tới Tây Ban Nha, cùng việc du khách ít còn ưa chuộng các địa điểm du lịch đối thủ như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình chính trị không ổn định đã đẩy mạnh hoạt động du lịch ở Tây Ban Nha.

Khách du lịch từ Anh tới Tây Ban Nha chiếm số đông trong tháng 8, cao điểm của các kỳ nghỉ hè với 2,14 triệu lượt người, theo sau đó là Pháp với 1,98 triệu lượt và Đức với 1,29 triệu lượt. Cũng trong tháng 8, lượng khách du lịch từ Mỹ đã tăng 35,4% lên 147.404 lượt người.

Những điểm đến nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha có thể kể tới vùng Catalonia ở đông bắc, quần đảo Balearic và vùng Andalusia ở phía nam, nổi tiếng với những bãi biển đẹp.

Nhìn chung, trong vòng 8 tháng đầu năm 2014, lượng khách du lịch tới Tây Ban Nha đạt 45,38 triệu lượt, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2013. Năm ngoái, Tây Ban Nha cũng đã thu hút được 60,6 triệu lượt khách quốc tế.

Ngành du lịch đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế đang phục hồi chậm chạp và khan hiếm công việc của Tây Ban Nha, chiếm khoảng 11% tổng hoạt động của nền kinh tế.

Tây Ban Nha đã cho thấy sự phục hồi kinh tế dần dần từ sau khi thoát khỏi suy thoái hồi giữa năm 2013, những tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này vẫn ở mức cao là 24%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục