Tây Ban Nha: Những kẻ tấn công ở Cambrils mang chất nổ giả

Người đứng đầu khu vực Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont, cho biết những kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt ở thị trấn Cambrils đã mang theo đai chất nổ giả.
Tây Ban Nha: Những kẻ tấn công ở Cambrils mang chất nổ giả ảnh 1Cảnh sát điều tra chiếc xe liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Cambrils ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/8, người đứng đầu khu vực Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont, cho biết những kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt ở thị trấn Cambrils đã mang theo đai chất nổ giả.

Trước đó, cảnh sát đã tiêu diệt 5 đối tượng tại Cambrils, đập tan một âm mưu tấn công bằng thuốc nổ. Ông Puigdemont cho biết cảnh sát đã xác nhận những dây đeo thuốc nổ của các đối tượng trên là giả.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết 26 công dân Pháp bị thương trong vụ tấn công tại Barcelona, trong đó 11 người đang ở tình trạng nguy kịch.

[Có liên quan giữa 2 vụ khủng bố bằng xe ở Cambrils và Barcelona]

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb khẳng định không có mối liên hệ nào giữa vụ tấn công nói trên với Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục