Tây Ban Nha nỗ lực ngăn cản xứ Catalonia bỏ phiếu ly khai

Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết chính phủ nước này đã chính thức yêu cầu Tòa án hiến pháp tuyên bố kế hoạch bỏ phiếu về nền độc lập của Catalonia là bất hợp pháp.
Tây Ban Nha nỗ lực ngăn cản xứ Catalonia bỏ phiếu ly khai ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 29/9, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết chính phủ nước này đã chính thức yêu cầu Tòa án hiến pháp tuyên bố kế hoạch bỏ phiếu về nền độc lập của Catalonia là bất hợp pháp.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp nội các bất thường, ông Rajoy cho hay chính phủ đã "chính thức đệ trình kháng cáo về hiến pháp" lên Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha để ngăn cản các lãnh đạo xứ Catalonia tiến hành bỏ phiếu về việc xứ này ly khai khỏi Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra vào ngày 9/11 tới.

Ông Rajoy nói: "Mục đích và các thủ tục thực hiện cuộc bỏ phiếu này không phù hợp với Hiến pháp Tây Ban Nha"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục