Tây Ban Nha thu giữ 62 kiện hàng chứa 2 tấn ma túy

Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ 62 kiện hàng chứa 2 tấn hashish - một loại ma túy chế từ nhựa cần sa, trôi dạt vào bãi biển của nước này.
Tây Ban Nha thu giữ 62 kiện hàng chứa 2 tấn ma túy ảnh 1Các kiện hashish mà cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ được ngày 26/12/2012. (Nguồn: presstv.com)

Cơ quan cảnh sát Tây Ban Nha cho biết ngày 10/3, lực lượng chức năng đã thu giữ 62 kiện hàng chứa 2 tấn hashish (một loại ma túy chế từ nhựa cần sa) trôi dạt vào một bãi biển của nước này giáp Bắc Phi.

Trong khi tuần tra, cảnh sát đã thu được 57 kiện ma túy dạt vào bãi biển Calamocarro, gần eo biển Gibralta và 5 kiện khác trôi trên biển, mỗi kiện nặng 30kg.

Theo cảnh sát, những kiện ma túy trên có thể bị rơi ra từ một con tàu chở hàng trên eo biển Gibralta khi gặp thời tiết xấu ngày 9/3.

Về mặt địa lý, Tây Ban Nha gần với Maroc, nước cung cấp hashish chính cho khu vực châu Âu.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết năm 2012, nước này đã thu giữ 325 tấn hashish, tương đương 74% tổng ma túy loại này được phát hiện tại châu Âu trong năm đó.

Cùng ngày, một chiếc thuyền đánh cá của Bồ Đào Nha đã bị chìm tại khu vực bờ biển phía Bắc Tây Ban Nha, khiến hai người bị chết và sáu người mất tích.

Chỉ một thủy thủ người Tây Ban Nha trong số 9 người trên thuyền được một chiếc thuyền câu cá gần đó cứu sống.

Trong 8 người thiệt mạng hoặc mất tích, có bốn người Tây Ban Nha, hai người Indonesia và hai người Bồ Đào Nha.

Cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha đã điều hai máy bay trực thăng, năm tàu và một đội cứu hộ để tìm kiếm những người mất tích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục