Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt "cha đẻ" của Don Quixote

Tây Ban Nha đang tìm kiếm và khôi phục hài cốt nhà văn Miguel de Cervantes, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ''Don Quixote - nhà quý tộc tài ba xứ Mancha.''
Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt "cha đẻ" của Don Quixote ảnh 1Nhà văn Tây Ban Nha Cervantez và tấm biển tưởng niệm ông tại tu viện Trinitarians, Madrid. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Ngày 28/4, Tây Ban Nha đã khởi động một kế hoạch tìm kiếm và khôi phục hài cốt của một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ''Don Quixote - nhà quý tộc tài ba xứ Mancha,'' nhằm trả lại cho ông những vinh quang xứng đáng.

Chương trình tìm kiếm dự kiến kéo dài tới cuối năm nay gồm ba giai đoạn với tổng chi phí ước tính vào khoảng 138.000 USD.

Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu tại Tu viện của những người tin thuyết ba ngôi chân trần tại thủ đô Madrid.

Theo những ghi chép còn lưu lại, đây chính là nơi Cervantes được chôn cất khi ông qua đời vào năm 1616.

Theo nhà sử học Fernando Prado, người phụ trách chương trình tìm kiếm, chỉ có 5 người từng được chôn cất trong tu viện này, trong đó có nhà văn Cervantes.

Vì các tu viện và nhà thờ không được phép vứt bỏ hài cốt của người đã khuất nên chắc chắn hài cốt của nhà văn vẫn đang nằm đâu đó trong khuôn viên tu viện này.

Giai đoạn 1 của công cuộc khai quật sẽ bao gồm việc thăm dò dưới lòng đất sử dụng hệ thống dò tìm radar. Hài cốt tìm thấy sẽ được chuyển sang cho các chuyên gia giám định để xác định thân thế.

Sử gia Prado cho biết đây là công đoạn phức tạp và khó khăn nhất do hiện không còn con cháu nào của nhà văn còn sống.

Điều tra sẽ dựa vào những dấu vết nhận dạng ghi lại trong lịch sử như hai vết thương trên ngực và một bàn tay tàn phế, hậu quả của thời gian phục vụ trong quân đội.

Sau khi tìm thấy, hài cốt của Cervantes sẽ được chôn cất lại tại tu viện xứng đáng với tên tuổi và những gì đại văn hào đã cống hiến cho nền văn học thế giới.

Miguel de Cervantes là nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu thuyết ''Don Quixote - nhà quý tộc tài ba xứ Mancha'' của ông được đánh giá là tác phẩm vĩ đại nhất của ngôn ngữ Tây Ban Nha trong thời kỳ Phục hưng.

Nhân vật chính của tác phẩm, qua hình tượng Don Quixote, phản ánh được tính đa diện của con người, bên cạnh tính cách gàn dở là sự tế nhị, thương yêu đồng loại, yêu quý tự do và ghét thói xa hoa ăn bám của bọn quý tộc đương thời và biết trọng đạo lý.

Qua tác phẩm, tác giả Miguel de Cervantes chế giễu những tàn dư của lý tưởng hiệp sĩ phiêu lưu thời phong kiến, đả kích một thị hiếu tầm thường phổ biến trong công chúng và biểu lộ khát khao hướng đến một xã hội phong kiến công bằng và nhân đạo hơn.

Mặc dù được công nhận là một trong những đại văn hào của thế giới, song Cervantes lại có một cuộc đời khốn khó.

Vào thời điểm xuất bản lần đầu năm 1606, ''Don Quixote - nhà quý tộc tài ba xứ Mancha'' đã thu hút được sự chú ý của công chúng song hào quang này không đủ để đưa nhà văn khỏi cảnh nghèo túng và lận đận.

Sự nổi tiếng chỉ đến với ông sau khi ông đã qua đời nhưng tiếc là vào thời điểm đó, không ai còn nhớ được nơi ông được chôn cất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục