Tây Ban Nha tổ chức tưởng niệm vụ tai nạn đường sắt

Tối 29/7, Tây Ban Nha đã tổ chức lễ tưởng niệm 79 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc hôm 24/7 vừa qua.
Tối 29/7, tại đại giáo đường ở thành phố Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, đã diễn ra lễ tưởng niệm 79 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc hôm 24/7 vừa qua. [Tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha khiến 35 người chết] Tham dự lễ tưởng niệm có các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha, trong đó có Thái tử Felipe, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có Thủ tướng Mariano Rajoy, cùng đại sứ các nước có công dân là nạn nhân vụ tai nạn và hàng trăm người dân Tây Ban Nha. Bức tường rào xung quanh đại giáo đường được phủ kín bởi những bó hoa tươi và nến được những người tham dự buổi lễ mang đến. Trong khi đó, hàng nghìn người không thể vào được bên trong đại giáo đường đã tập trung tại quảng trường Obradoiro ở trung tâm thành phố để tham dự lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Tổng Giám mục Santiago Julián Barrio đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định họ không cô đơn trong nỗi đau mất mát tột cùng này, vì toàn thể người dân Tây Ban Nha luôn chia sẻ với họ những lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc. [Tây Ban Nha công bố nguyên nhân tai nạn đường sắt] Trước đó, đêm 24/7 vừa qua, đoàn tàu Alvia chở 238 hành khách đã gặp nạn khi đang trên đường từ thủ đô Madrid tới cảng Ferrol. Tàu đã bị trật bánh ở khúc cua cuối đường hầm ngay sau khi vừa ra khỏi khu vực ngoại ô thành phố Santiago de Compostela. Ít nhất 13 toa hành khách đã bị trật khỏi đường ray, trong đó 4 toa bị lật úp, nhiều toa tàu bốc cháy. Vụ tai nạn làm 79 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Những người bị thiệt mạng phần lớn là công dân Tây Ban Nha, song trong số những người bị thương có công dân các nước như Algeria, Brazil, CH Dominica, Pháp, Italy, Mexico và Mỹ. Hiện vẫn còn 70 nạn nhân, trong đó có 22 người trong tình trạng nguy kịch, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Theo kết luận sơ bộ của các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này là do lái tàu chạy với tốc độ nhanh gấp hai lần giới hạn cho phép là 80km/giờ. Tòa án tối cao Galicia ngày 28/7 đã truy tố lái tàu Garzon Amo với tội danh ngộ sát, song cho tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, một số chuyên gia khẳng định rằng sau khi tiến hành kiểm tra hộp đen của đoàn tàu (dự kiến bắt đầu từ ngày 30/9), nguyên nhân gây ra vụ tai nạn mới có thể được làm sáng tỏ./.
Tây Ban Nha tổ chức tưởng niệm vụ tai nạn đường sắt ảnh 1
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục