Tây Ban Nha và Italy trước ngưỡng cửa Euro 2012

Cả Tây Ban Nha và Italy đều đang có cơ hội giành vé chính thức đến vòng chung kết Euro 2012 nếu thắng trong loạt trận đêm nay.
Sau Đức, Tây Ban Nha và Italy có thể là những đội tiếp theo giành vé chính thức đến vòng chung kết Euro 2012 được tổ chức tại Ukraine và Ba Lan vào năm sau nếu như giành chiến thắng trong loạt trận đêm nay. Với 15 điểm sau chuỗi 5 trận toàn thắng cùng việc nhiều hơn Cộng hòa Séc đến 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận, Tây Ban Nha chỉ cần giành chiến thắng trước đội bóng đang đứng bét bảng Liechtenstein trên sân nhà là sẽ đi tiếp. Bởi họ sẽ có trong tay 18 điểm, nhiều hơn Séc 8 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Nhất là khi họ có được sự hưng phấn sau chiến thắng 3-2 trong trận đấu giao hữu cách đây ít ngày trước Chile, mà điển hình là sự trở lại ấn tượng của Cesc Fabregas. Thế nên, huấn luyện viên Vicente del Bosque không quá lo lắng cho cơ hội tiếp bước đội tuyển Đức để giành vé đến Ukraine và Ba Lan vào mùa Hè năm sau, cho dù vào thời điểm này, Tây Ban Nha không có được hàng thủ chắc chắn nhất. Cùng với Tây Ban Nha, Italy cũng đang nắm giữ cơ hội sớm giành vé chính thức tham dự vòng chung kết Euro 2012, khi mà họ đối đầu với đối thủ trực tiếp Slovenia trong khuôn khổ bảng C, trên sân nhà vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).
Tây Ban Nha và Italy trước ngưỡng cửa Euro 2012 ảnh 1
Vé đi tiếp cho Italy. (Nguồn: Getty Images)
Giấc mơ sẽ thành hiện thực nếu Italy vượt qua Slovenia. Hiện tại, đội tuyển đất nước hình chiếc ủng đang hơn hai đội bóng xếp sau là Slovenia và Serbia 8 điểm. Trong đó Serbia cũng mới chỉ thi đấu 7 trận như Italy còn Slovenia đã đá 8 trận. Trước ngưỡng cửa quan trọng như vậy, huấn luyện viên Cesare Prandelli cho biết, ông đã không ngủ sau khi Italy chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước "đội bóng hạt tiêu" đảo Faroe. Ông nói: "Tôi đã không ngủ sau trận đấu đó. Có quá nhiều cần phải làm. Chúng tôi cần phải có sự thay đổi." Rạng sáng mai, các đội bóng hàng đầu như Anh, Pháp và Hà Lan cũng sẽ xuất quân để tiến đến việc giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu. Trong khi, Hà Lan đến làm khách trên sân Phần Lan, thì Pháp cũng sẽ quyết chiến trên đất Romania, còn Anh sẽ tiếp đón xứ Wales. Tại bảng B, Nga sẽ có cơ hội gia tăng khoảng cách với đội bóng xếp ngay sau mình là Cộng hòa Ireland khi hai đội có cuộc đối đầu tại xứ Bạch Dương. Nếu trận đấu này hòa, Slovakia sẽ là đội có cơ hội để vươn lên khi mà họ đang cùng có 14 điểm như Ireland và kém Nga 2 điểm. Trong khi đó ở bảng F, cựu vương châu Âu Hy Lạp sẽ có chuyến hành quân không quá khó khăn trên đất Latvia. Còn Croatia, đội bóng đang đứng ngay sau Hy Lạp với 1 điểm sẽ đón tiếp Irael trên sân nhà. Hiện Israel có trong tay 13 điểm và đang chờ cơ hội để bứt lên./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục