Tây Ban Nha xác nhận 2 trường hợp tử vong do H1N1

Nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo đã có hai trường hợp tử vong và 40 người khác nhiễm virus cúm H1N1 tại nước này.
Tây Ban Nha xác nhận 2 trường hợp tử vong do H1N1 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ tiêm vắcxin phòng cúm H1N1 tại trung tâm y tế Burgos, phía bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 14/1 thông báo đã có hai trường hợp tử vong và 40 người khác nhiễm virus cúm H1N1 tại nước này.

Theo giới chức y tế, các xét nghiệm đều khẳng định virus cúm H1N1 là nguyên nhân dẫn đến tử vong của một bệnh nhân 62 tuổi ở Cantabria và một bệnh nhân 76 tuổi ở Zaragoza thuộc vùng Aragon, miền Bắc Tây Ban Nha.

Hiện một bệnh nhân 43 tuổi, được xác định dương tính với virus H1N1 đang được chăm sóc đặt biệt ở bệnh viện tại Aragon, khu vực được coi là có dịch cúm bùng phát mạnh nhất.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế vùng Aragon, Ricarrdo Olivan cho biết bệnh nhân nhiễm cúm H1N1 trước đó đều không được tiêm vắcxin phòng cúm và những người này đều là những đối tượng mắc các căn bệnh mãn tính và sức khỏe yếu.

Dịch cúm H1N1 bùng phát năm 2009 từ miền Trung Mexico, sau đó lan rộng sang Mỹ và 74 quốc gia khác trên thế giới, làm hàng nghìn người tử vong. Các trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục