Tay đua Hà Lan đoạt áo vàng Cup Number one

Ngày 29/3, giải đua xe đạp Quốc tế tranh Cúp BTV- Number One 2009 (Bình Dương) đã khép lại sau 7 ngày thi đấu sôi nổi với chiều dài 1.005km. Chung cuộc, tay đua của Hà Lan Hall Brad đã xuất sắc độc chiếm chiếc áo vàng không có đối thủ.

Ngày 29/3, giải đua xe đạp Quốc tế tranh Cúp BTV- Number One 2009 (Bình Dương) đã khép lại sau 7 ngày thi đấu sôi nổi với chiều dài 1.005km. Chung cuộc, tay đua của Hà Lan Hall Brad đã xuất sắc độc chiếm chiếc áo vàng không có đối thủ.

Chặng đua cuối từ Bình Thuận về lại điểm xuất phát là Thị xã Thủ Dầu Một với lộ trình gần 200km trong cái nóng hầm hấm của miền Đông, đoàn đua vẫn đạt tốc độ trung bình hơn 45km/giờ.

Chiếc áo Xanh thuộc về Lê Văn Chưởng (Bảo vệ thực vật Sài Gòn II).

Mặc dù chung cuộc, Domesco Đồng Tháp giành giải nhất toàn đoàn, nhưng theo nhận xét của giới chuyên môn, Domesco Đồng Tháp có nhiều gương mặt của tuyển xe đạp quốc gia như Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt, Đỗ Tuấn Anh, Đinh Quốc Việt... nhưng đáng tiếc là các vận động viên này không thể hiện được mình.

Giải nhì và ba đều thuộc về hai đội khách nước ngoài là Mông Cổ và Hà Lan.


Giải có sự tham gia của  15 đội, trong đó có 3 đội quốc tế là Thái Lan, Mông Cổ và Hà Lan. Đoàn đua đi qua nhiều địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Phước.

Giải đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương - Cúp Number one 2009 đã được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia khá hấp dẫn.  Theo Ban tổ chức, giải sẽ được duy trì và nâng tầm trở thành giải thuộc hệ thống đua xe đạp quốc tế hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục