Tây Nguyên chưa sắp xếp cho hộ di dân ngoài kế hoạch

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên do thiếu nguồn lực nên hiện chưa quy hoạch, sắp xếp cho trên 26.000 hộ dân di cư đến ngoài kế hoạch vào sinh sống trong các vùng quy hoạch để ổn định đời sống, phát triển sản xuất. 

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên do thiếu nguồn lực nên hiện chưa quy hoạch, sắp xếp cho trên 26.000 hộ dân di cư đến ngoài kế hoạch vào sinh sống trong các vùng quy hoạch để ổn định đời sống, phát triển sản xuất. 

Trong 10 năm trở lại đây, tại các tỉnh Tây Nguyên có trên 50.000 hộ, 220.000 khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc di cư đến ngoài kế hoạch, trong đó, đồng bào di cư tập trung đến hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Việc di cư ngoài kế hoạch gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh. 

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, từ năm 2005 trở lại đây, Trung ương đã hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên trên 807 tỷ đồng, triển khai thực hiện 81 dự án nhằm quy hoạch, bố trí nơi ở ổn định cho 24.000 hộ, đạt 48% tổng số hộ di cư đến ngoài kế hoạch. 

Trong đó, riêng đối với đồng bào dân tộc Mông, các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai 10 dự án, với tổng nguồn vốn đầu tư 307 tỷ đồng để sắp xếp, ổn định cho 5.530 hộ, với trên 30.385 nhân khẩu. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn trên 2.250 hộ, với 12.360 nhân khẩu chưa quy hoạch, bố trí nơi ở ổn định. 

Qua kiểm tra, đánh giá của các tỉnh Tây Nguyên, những khu vực đồng bào các dân tộc di cư đến ngoài kế hoạch mà đã được đưa vào các vùng quy hoạch, bố trí nơi ở ổn định đều có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, đời sống của đồng bào từng bước được nâng cao. Nhiều địa phương đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị Chính phủ sớm chủ trì hội nghị toàn quốc nhằm đề xuất một chiến lược lâu dài về giải quyết vấn đề đồng bào di cư ngoài kế hoạch ở vùng Tây Nguyên, đồng thời đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn cho các dự án nhằm góp phần sớm ổn định đồng bào di cư ngoài kế hoạch cho vùng Tây Nguyên./. 


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục