Tây Nguyên kiến nghị đầu tư hơn vào cơ sở hạ tầng

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên kiến nghị đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng để phát triển khu tam giác Campuchia, Lào và Việt Nam.
Ngày 23/8, tại buổi làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB) với 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông vàBình Phước, lãnh đạo các tỉnh đã đề xuất khu vực này cần được đầu tư nhiều hơnvào xây dựng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại vùng Tamgiác phát triển của 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Cụ thể, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàngphát triển châu Á (ADB) xem xét một số dự án ưu tiên về đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng giao thông, nâng cấp các khu kinh tế cửa khẩu, phát triển các khu đô thịbiên giới, trang bị dây chuyền sản xuất công nghệ cao phục vụ chế biến cho cácmặt hàng nông sản, cung cấp dịch vụ y tế cho các bệnh viện, hỗ trợ giáo dục vàđào tạo...

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, những kiến nghị và đề xuấtcủa lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên là rất phù hợp và cấp bách với yêu cầu thực tế,không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương màcòn có tầm ảnh hưởng lớn đối với các tỉnh trong khu vực của Lào và Campuchia.

Bộ trưởng ghi nhận và nghiên cứu những nội dung của các dự án này, coi đây sẽ làdiễn đàn chính trong Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ của Bộ trưởng 3 nước trongkhu vực hành lang biên giới Campuchia, Lào và Việt Nam tại Tây Nguyên vào đầunăm 2014 tới.

Đánh giá lại kế hoạch tổng thể vùng Tam giác phát triển Campuchia, Lào và ViệtNam, ông Filologo Pante - chuyên gia về hợp tác khu vực ADB nhận định, 13 tỉnhtrong khu vực Campuchia, Lào và Việt Nam đã đạt được một tỷ lệ tăng trưởng kinhtế cao hơn tỷ lệ trung bình của từng quốc gia đề ra trong kế hoạch tổng thể.
 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm toàn bộ Campuchia, Lào và Việt Nam khoảng10,2% trong giai đoạn 2005-2009. Đặc biệt, trong những năm qua, tại các nước cósự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, ngưnghiệp, lâm nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.

Ngoài ra, tại cuộc họp các đại biểu cũng tập trung đánh giá lại tổng thể kếhoạch, quy hoạch trong vùng Tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam, tổngquan về chương trình hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên trong những năm qua. Đồngthời đề xuất những dự án lớn, trọng điểm của từng địa phương để có kế hoạch tưvấn cho các nhà tài trợ tiếp tục đầu tư phát triển, nhằm khai thác và sử dụng cóhiệu quả tài nguyên đảm bảo nâng cao mức sống của người dân trong vùng.

Mục tiêu phát triển hợp tác Campuchia, Lào và Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế từ 10-11% mỗi năm, cơ cấu kinh tế của ngànhnông-lâm-ngư nghiệp là 33,6%, công nghiệp và xây dựng 32,2%, dịch vụ 34,2%. Hầuhết các quốc lộ chính chạy qua các địa phương trong vùng và kết nối tới các cảngbiển ở miền Trung Việt Nam (Đà Nẵng, Dung Quất và Quy Nhơn) đã được nâng cấp. 

Hệ thống phân phối điện năng có nhiều cải thiện trong các khu vực đô thị và nôngthôn, cung cấp điện năng cho các địa phương láng giềng tại Campuchia và Lào./.

Văn Thông (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sản xuất vải dệt kim tại Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại khu công nghiệp VSIP (Hải Dương). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2025 đạt 6,7%

Du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính, nhờ lượng khách quốc tế gia tăng và sự trở lại của du khách Trung Quốc. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 16,0% năm 2025.