Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục vẫn có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa. Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục vẫn có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ dao động theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19 giờ ngày 24/9, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,90m.

Lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình, mực nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Thao, sông Lô sẽ xuống chậm. Đến 7 giờ ngày 25/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,60m.

Hôm nay (23/9) và ngày mai (24/9), mực nước sông Bưởi tiếp tục xuống; các sông khác từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 27/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,4m; tại Châu Đốc lên mức 2,05m.

Đêm 23 và ngày 24/9, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục